Kết quả tìm kiếm cho "7 triệu học sinh TP Hồ Chí Minh"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1080

  • Thử súng, nhóm bạn cùng lãnh án

    Thử súng, nhóm bạn cùng lãnh án

    25-04-2024 03:46:23

    Mua được khẩu súng quân dụng trên mạng, Hồ Văn Tuấn (sinh năm 1997) đem khoe, nên Lưu Huỳnh Tỷ (sinh năm 2006) cùng ngụ xã Vọng Đông) và Trần Thanh Bình (sinh năm 2006, ngụ xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) mượn bắn thử. Sau đó, Tuấn tiếp tục mang súng đi “cầm” cho Lê Thanh Tấn (sinh năm 1999, ngụ xã Định Thành). Hậu quả, 4 đối tượng lãnh án vì hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí nguy hiểm.

  • An Giang tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024

    An Giang tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024

    24-04-2024 06:08:21

    Năm 2024 được xác định là năm “bản lề” có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2024 là cơ sở quan trọng để tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ cả năm, tạo đà về đích cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  • Hậu quả từ việc sử dụng giấy tờ giả

    Hậu quả từ việc sử dụng giấy tờ giả

    22-04-2024 05:58:04

    Dù biết cơ sở dạy không có thẩm quyền để cấp các giấy tờ, chứng nhận theo quy định pháp luật, nhưng do vội vàng kiếm tiền, Quách Quốc Thái (sinh năm 1992, ngụ ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) trở thành người vi phạm pháp luật khi sử dụng các giấy tờ giả.

  • Vì ma túy, cả gia đình lãnh hậu quả

    Vì ma túy, cả gia đình lãnh hậu quả

    17-04-2024 06:16:54

    Sau khi có 2 người con bị pháp luật xử lý về hành vi liên quan đến chất ma túy, Trương Thị Kim Thanh (sinh năm 1961, ngụ ấp Phú Hữu, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) sinh sống cùng người con còn lại là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1987). Tuy nhiên, vì lười lao động, mẹ con Thanh và Tuyền tiếp tục lao vào con đường ma túy. Hậu quả, cả gia đình lần lượt vi phạm pháp luật.

  • Phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới

    Phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới

    14-04-2024 09:40:17

    Trải qua 50 năm, lực lượng Cảnh sát cơ động luôn chiến đấu, xây dựng và phát triển, đã và sẽ tiếp bước xứng đáng truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, nguyện một lòng tận trung với Ðảng, tận hiếu với dân, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm sẵn sàng chủ động ra quân nhanh, trấn áp mạnh, đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật...

  • 3 luật mới bảo vệ quyền và lợi ích của người mua nhà

    3 luật mới bảo vệ quyền và lợi ích của người mua nhà

    13-04-2024 12:08:49

    Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS), Luật Nhà ở, Luật Đất đai đều bảo vệ quyền và lợi ích của người mua nhà, giúp thị trường BĐS bền vững. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng người mua nhà sẽ khó tiếp cận do giá nhà đất có thể tăng sau khi luật thực thi.

  • Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu - Địa chỉ căng da chỉ vàng đáng tin cậy

    Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu - Địa chỉ căng da chỉ vàng đáng tin cậy

    12-04-2024 11:19:07

    Công nghệ căng da chỉ vàng là giải pháp giúp chị em lấy lại tuổi thanh xuân. Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu - Địa chỉ căng da chỉ vàng đáng tin cậy là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Để hiểu rõ hơn cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây.

  • An Giang tiếp tục phòng, chống bệnh lao

    An Giang tiếp tục phòng, chống bệnh lao

    11-04-2024 06:16:42

    Từ năm 2017, Chương trình chống lao Quốc gia phối hợp WHO tổ chức tổng điều tra dịch tễ lao toàn quốc, thống kê cho thấy dịch tễ lao miền Nam, trong đó có An Giang với 7.255 ca lao các thể (tỷ lệ 380/100.000 dân). Theo kế hoạch triển khai chiến lược Quốc gia phòng, chống lao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh phát hiện 6.109 ca lao các thể (tỷ lệ 320/100.000 dân). Nhưng thực tế đến năm 2023 chỉ phát hiện được khoảng 75% số ca so ước tính của điều tra dịch tễ 5.467 ca (tỷ lệ 285/100.000 dân).

  • Tụ tập gây mất trật tự, nhóm thiếu niên lãnh hậu quả

    Tụ tập gây mất trật tự, nhóm thiếu niên lãnh hậu quả

    11-04-2024 06:59:26

    Trong lúc đi chơi, bị nhóm đối phương bất ngờ rượt đuổi đánh, Trịnh Ngọc Như (sinh năm 2007, ngụ khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) bỏ chạy đến nhà Phạm Tuấn Kiệt (sinh năm 2007, ngụ khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên). Sau đó, Kiệt gọi điện thoại “triệu tập” nhóm bạn bè mang hung khí đi trả thù. Hậu quả, 9 thanh, thiếu niên nam nữ tuổi đời chưa tròn đôi mươi bị lãnh án phạt tù vì hành vi vi phạm pháp luật.

  • TP Hồ Chí Minh: Gần 200 ca mắc tay chân miệng trong một tuần

    TP Hồ Chí Minh: Gần 200 ca mắc tay chân miệng trong một tuần

    09-04-2024 14:49:31

    Ngày 9/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin, từ đầu năm đến nay, Thành phố ghi nhận 1.968 trường hợp mắc tay chân miệng.

  • 300 người dân phường Mỹ Hòa được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và quà

    300 người dân phường Mỹ Hòa được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và quà

    07-04-2024 11:23:27

    Sáng 7/4, tại Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang và Đảng ủy, UBND phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) kết hợp Nhóm Thiện nguyện Ngộ Tâm tổ chức khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người già neo đơn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách, học sinh.

  • An Giang kết nối giá trị sản phẩm OCOP

    An Giang kết nối giá trị sản phẩm OCOP

    04-04-2024 06:05:24

    Nếu như xây dựng nông thôn mới (NTM) góp phần rút ngắn khoảng cách thành thị - nông thôn thì Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giúp nâng giá trị đặc sản miền quê, khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa. Khi sản phẩm OCOP khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường thì ở những vùng nông thôn, việc làm tại chỗ cũng được tạo ra nhiều hơn, đời sống người dân được nâng lên.